Sở GD&ĐT Nghệ An vinh dự đón nhận Cờ đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của Chính phủ

2022-11-18 08:00:02 0 Bình luận
Chiều 17/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và lễ đón nhận Cờ đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của Chính phủ tặng cho Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; cùng các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú và các nhà giáo tiêu biểu qua các thời kỳ.

Những năm gần đây, giáo dục Nghệ An ngày càng đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định vị thế quan trọng trong khu vực và trên cả nước. Chất lượng giáo dục được nâng lên ở tất cả các cấp học; chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn xếp tốp đầu cả nước về học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Quy mô giáo dục tiếp tục được mở rộng và phát triển, từng bước nâng cao hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện phục vụ công tác quản lý, dạy học, nghiên cứu khoa học, dạy nghề.

Sở GD&ĐT Nghệ An đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng.

Chất lượng đào tạo nghề có sự thay đổi và nâng lên rõ nét, từng bước đáp ứng thị trường lao động; Kết quả giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo tăng đều qua các năm; Chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng, nghiên cứu khoa học và hợp tác, liên kết với nhiều nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới phát triển mạnh; nhiều cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Nguyễn Đức Trung cho rằng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Để hiện thực hóa được sứ mệnh lớn lao đó, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà cần tiếp tục có hướng đi, tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An đề nghị mỗi nhà giáo, cán bộ và toàn ngành cần bám sát tinh thần chỉ đạo, nhận thức đầy đủ nhiệm vụ trước những yêu cầu mới của tình hình thực tế để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khắc phục những khó khăn, đưa sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển. Bằng tâm huyết của mình, các thầy cô giáo hãy thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, sáng tạo trong mỗi học sinh.

Trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho những nhà giáo tiêu biểu.

Mặt khác, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, giáo viên ngoài công lập, giáo viên vùng sâu, vùng xa. Chú ý hơn nữa việc tôn vinh các thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc; phát huy, nhân rộng những ưu điểm của các mô hình giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần chủ động nghiên cứu những mô hình giáo dục mới đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện như hiện nay.

Cũng tại dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vinh dự được Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tặng Bằng khen cho 91 nhà giáo đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1982-2022.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...